Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao chất lượng công tác chuyên môn

09:19 - Thứ Tư, 15/06/2022 Lượt xem: 5825 In bài viết

Kho J250 (Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật) là kho dự trữ chiến lược của ngành xe-máy quân đội tại khu vực phía Nam; có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát các trang thiết bị, vật tư ô tô dự trữ quốc gia, dự trữ quốc phòng, phục vụ công tác huấn luyện SSCĐ và chiến đấu cho các đơn vị phía Nam...

Chỉ huy Kho J250 kiểm tra việc sắp xếp hàng hóa tại Phân kho vật tư.

Xác định rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho J250 luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của Kho J250 đã khẳng định: Chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua, nâng cao trình độ, tay nghề cho cán bộ, nhân viên là yếu tố then chốt quyết định chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Điều đó thể hiện rõ nét trong suốt chặng đường phát triển của kho. Đặc biệt, năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kho tiếp nhận một lượng lớn vật tư, hàng hóa từ phía Bắc chuyển vào, nhưng với tinh thần chủ động, nỗ lực, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn kho thi đua làm thêm ngoài giờ, làm cả ngày nghỉ để dồn dịch, bốc xếp, sắp đặt vật tư kỹ thuật lên giá an toàn, thống nhất.

Đại úy Nguyễn Gia Trung, Phân kho trưởng Phân kho vật tư chia sẻ: “Với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai, toàn phân kho nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Ai cũng mong làm nhanh, làm thật tốt để phân kho khang trang, chính quy, sạch, đẹp, an toàn. Chỉ huy phân kho thường xuyên bám sát đơn vị, kịp thời động viên, giúp đỡ đội ngũ thủ kho, nhân viên chuyên môn kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất”.

Thực hiện mục tiêu bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ, Đảng ủy, chỉ huy kho thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ công tác, quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện, có nội quy, quy định chặt chẽ. Hằng năm, đơn vị đều tổ chức tốt các hội thi, hội thao như: Kho an toàn, thủ kho giỏi, thợ giỏi...; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ thợ, gắn bồi dưỡng chuyên môn với rèn luyện, xây dựng phẩm chất người thợ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đức tính tỉ mỉ, cẩn thận, ý thức tổ chức kỷ luật cao và tác phong làm việc khoa học.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy kho phân công cán bộ, nhân viên có trình độ, kinh nghiệm kèm cặp, giúp đỡ nhân viên còn hạn chế; đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực và mức độ đáp ứng của hệ thống kho, xưởng, từ đó đề ra biện pháp thích hợp để bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Toàn Thắng, Chủ nhiệm kho cho biết: “Lịch sử của kho ngay từ những năm chiến tranh đã nỗ lực vượt khó, tiếp nhận an toàn, cấp phát đầy đủ, chu đáo, phục vụ vận chuyển xe vào chiến trường Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; cải tiến, gia cố trang bị khí tài đạt hiệu suất cao, bảo đảm tối đa tình trạng an toàn kỹ thuật cho các phương tiện ô tô, xe máy xuất kho, đồng thời tạo thói quen lao động sáng tạo, tận tình, trách nhiệm cho mọi cán bộ, nhân viên trong đơn vị”.

Để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Đảng ủy, chỉ huy kho đã phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Dẫn chúng tôi đi tham quan mô hình sáng kiến ứng dụng tại Phân kho vật tư, Trung tá QNCN Đặng Bá Mạnh, thủ kho thuộc Phân kho vật tư chia sẻ: “Mỗi năm, phân kho có 2-3 sáng kiến được nghiệm thu. Tất cả sáng kiến đều xuất phát từ thực tiễn công tác, đòi hỏi phải tìm tòi, đổi mới để giảm sức lao động, rút ngắn thời gian, tiết kiệm xăng, dầu, nâng cao hiệu quả công việc và bảo đảm an toàn. Hiện tại, phân kho đang phấn đấu hoàn thành sáng kiến “Sàn bảo quản, bảo dưỡng phục vụ niêm cất động cơ trên cao”. Đây là một trong những công trình chào mừng 50 năm Ngày truyền thống của kho”.

Áp dụng các sáng kiến, công tác bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra vật tư, phòng, chống, cháy, nổ... ở Kho J250 luôn bảo đảm chất lượng, an toàn; cấp phát đầy đủ, nhanh chóng. Trong 5 năm gần đây, Kho J250 đã nghiên cứu thành công hơn 50 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng trực tiếp vào các hoạt động của kho, tiết kiệm hàng chục nghìn lít xăng, dầu và nhiều ngày công lao động.

Cùng với việc thi đua phát huy sáng kiến, Kho J250 còn phát động mỗi phân kho, bộ phận hoàn thành một công trình cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng nền nếp chính quy kho, xưởng; tu sửa, làm mới hệ thống mẫu biểu, biển bảng, bồn rửa tay, bể nước và dụng cụ phòng cháy, chữa cháy... Theo đó, nhiều công trình tuổi trẻ ra đời đã góp phần xây dựng kho chính quy, mẫu mực.

Thượng tá Kiều Xuân Quảng, Chính trị viên Kho J250 nhấn mạnh: “Nhờ xác định đúng trọng tâm nhiệm vụ chuyên môn nên từ lãnh đạo, chỉ huy kho đến từng nhân viên, chiến sĩ đều tận tâm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực thi đua nâng cao chất lượng chuyên môn, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn và ngày càng trưởng thành, tự tin đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị chiến lược của ngành xe-máy quân đội ở phía Nam".

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top